Cầu Rồng tạm dừng phun lửa trong thời gian có dịch COVID-19

Ngày 20-3, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có văn bản thống nhất đề nghị của Sở GTVT TP Đà Nẵng về việc cho tạm dừng phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19.

Cầu Rồng sẽ tạm dừng phun lửa vào cuối tuần trong thời gian có dịch COVID-19. Ảnh: TA

Việc này nhằm hạn chế tập trung đông người trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thời gian tạm dừng từ nay cho đến khi cơ quan y tế có thẩm quyền công bố đã khống chế được dịch bệnh.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT thành phố chỉ đạo Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chủ trương trên theo quy định. 

Từ 13 giờ 30 ngày 19-3 đến 8 giờ ngày 20-3, trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận 26 trường hợp (23 người Việt Nam, hai người Israel, một người Đài Loan) nghi ngờ mắc COVID-19.

Sở Y tế TP Đà Nẵng đã nhận tổng cộng 831 mẫu xét nghiệm âm tính, bốn mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng số ca nghi ngờ mắc COVID-19 là 474 trường hợp, trong đó có 115 người nước ngoài. Hiện tại sức khỏe các trường hợp đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm