Cảnh phong tỏa không người dân Đà Nẵng nào từng mong muốn

Đúng 0 giờ ngày 28-7, các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã hoàn tất quá trình phong tỏa bốn con phố bao quanh ba bệnh viện tại Đà Nẵng là Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Thời gian phong tỏa từ 0 giờ ngày 28-7 đến 0 giờ ngày 11-8.

23 giờ 30, xe chở barie của lực lượng công an Đà Nẵng tiến về trước Bệnh viện C. Ảnh: BÙI TOÀN

Sơ đồ phong tỏa 3 BV và bốn tuyến đường. 

Khu vực các tuyến đường bị phong tỏa gồm: Quang Trung (từ nút Nguyễn Thị Minh Khai - Quang Trung tới nút Đống Đa - Quang Trung), đường Hải Phòng (từ nút Hải Phòng - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Hải Phòng - Ông Ích Khiêm).

Đoạn đường Ông Ích Khiêm (nút Ông Ích Khiêm - Hải Phòng đến nút Ông Ích Khiêm - Đống Đa) và đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ nút Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Nguyễn Thị Minh Khai - Hải Phòng).

Đây là những hình ảnh không một người dân Đà Nẵng nào từng mong muốn. Nhưng nó phải diễn ra để TP biển miền Trung có thể trở lại những ngày an toàn, thân thiện vốn có:

Hàng chục barie được vận chuyển. Ảnh: BÙI TOÀN

Bốn đoạn đường bị phong tỏa bao quanh khu vực ba bệnh viện. Ảnh: BÙI TOÀN

Công tác phong tỏa đã được thông báo đến người dân bên trong khu vực từ sớm để chuẩn bị. Ảnh: BÙI TOÀN

Công an kéo barie góc đường Hải Phòng - Ông Ích Khiêm. Ảnh: HÀ HẢI

Hầu như tất cả nhà dân bên trong khu vực phong tỏa đều đã đóng cửa trước 23 giờ. Ảnh: HÀ HẢI 

Những ngày phong tỏa không người dân Đà Nẵng nào từng mong muốn. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhưng nó phải diễn ra để TP biển miền Trung có thể trở lại những ngày an toàn, thân thiện vốn có. Ảnh: TẤN VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm