Cách ly y tế 1 người Nghệ An từng gặp cô gái mắc COVID-19

Tối 23- 3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã đưa người bạn của bệnh nhân 122 (BN122) là chị NTH (quê quán xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đi cách ly y tế riêng.

Chị NTH được đưa từ khu cách ly ở cổng B. Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) sang khu cách ly BV Đa khoa Cửa khẩu  Cầu Treo. Đồng thời, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu của chị NTH gửi ra Hà Nội xét nghiệm.

Trước đó, tối 23-3, Bộ Y tế công bố ca mắc COVID-19 thứ 122  là bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê quán ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. BN122 là nhân viên quán rượu tại Bangkok, Thái Lan, có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang.

Ngày 17-3, bệnh nhân có đến quán bar ở Bangkok (Thái Lan) thăm bạn là NTH. Ngày 20-3, bệnh nhân đi xe taxi đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi - Thái Lan, 11 giờ trưa bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu TG947 (ghế 20D) về đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày. Còn chị NTH. về quê nhà Nghệ An bằng đường bộ, khi về qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thì được tỉnh Hà Tĩnh cách ly, theo dõi sức khỏe.

Hiện sức khỏe chị NTH bình thường. Những người cách ly với chị NTH cũng được chuyển đi cách ly y tế riêng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm