Cách ly 4 người Trung Quốc khi đang đi trên xe khách

Sáng 5-3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đang họp về phương án xử lý những trường hợp người Trung Quốc đang được cách ly tạm thời tại Trường Quân sự tỉnh.

Diễn tập cách ly những người về từ vùng dịch tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước đó, vào lúc 21 giờ 40 ngày 4-3, lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên-Huế dừng xe mang biển số Quảng Ninh khi đi qua địa phận xã Phú Thượng, huyện Phú Vang. 

 Trên xe lúc này có hai tài xế người Việt Nam và bốn người Trung Quốc từ TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến TP Đà Nẵng.

Để chủ động phòng, chống COVID-19, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. Thông tin đến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch.

Nhận được tin báo, đội phản ứng nhanh Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện kiểm tra sức khỏe và điều tra thông tin dịch tễ.

Bốn người quốc tịch Trung Quốc quê tại Phúc Kiến và Quảng Đông, tại thời điểm kiểm tra chỉ có một người cung cấp được hộ chiếu.

Bước đầu kiểm tra sức khỏe, cơ quan y tế xác định cả sáu người đều không ho, sốt, khó thở.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh, vào lúc 23 giờ 30 cùng ngày, bốn người Trung Quốc và hai tài xế được đưa đến trung tâm cách ly tập trung của tỉnh để tạm cách ly.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm