BV Chợ Rẫy chi viện cho Bình Thuận điều trị COVID-19

Sáng 12-3, BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, cho biết ngay trong đêm 11-3, Đội phản ứng cơ động phòng, chống COVID-19 của BV đã lên đường, đến BV Đa khoa Bình Thuận để hỗ trợ hoạt động điều trị bệnh nhân.

Sáng nay, tại BV Đa khoa Bình Thuận, Đội phản ứng cơ động phòng, chống COVID-19 của BV Chợ Rẫy gồm BS Võ Ngọc Anh Thơ, TS-BS Phùng Mạnh Thắng, BS Nguyễn Trọng Phương… chẩn đoán sơ bộ diễn biến bệnh COVID-19 của từng người.

Bác sĩ hai bệnh viện đang trao đổi quy trình điều trị từng bệnh nhân COVID-19. Ảnh: ANH DŨNG

Sau đó, hai BV trao đổi quy trình điều trị từng bệnh nhân COVID-19 và công tác phòng chống nhiễm khuẩn tại BV Đa khoa Bình Thuận. Những ngày tiếp theo, hai BV triển khai một số hoạt động phòng chống COVID-19 và chỉ quay về TP.HCM khi hoàn tất triển khai mọi hoạt động tại BV Đa khoa Bình Thuận.

Theo BS Thức, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, BV Chợ Rẫy thành lập hai đội phản ứng cơ động phòng, chống COVID-19 và nhanh chóng vào cuộc khi nhận lệnh.

“Tối 11-3, Bộ Y tế chỉ đạo BV Chợ Rẫy hỗ trợ BV Đa khoa Bình Thuận điều trị các bệnh nhân COVID-19. Khoảng 45 phút sau, Đội phản ứng cơ động phòng, chống COVID-19 của BV đã lên đường” - BS Thức nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm