Bệnh nhân 91: Phổi phục hồi 60%, ăn được qua đường tiêu hóa

Chiều 8-6, bác sĩ (BS) Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết sức khỏe bệnh nhân 91 (phi công người Anh) diễn biến theo chiều hướng tích cực sau 4 ngày ngưng ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể).

“Điều đáng quan tâm phổi bệnh nhân 91 phục hồi được gần 60% và đang được cho ăn qua đường tiêu hoá, chức năng thận tiếp tục hồi phục” – BS Thức cho biết thêm.

Bệnh nhân 91 đang được nhân viên y tế cho ăn qua đường tiêu hóa. Ảnh: BVCC

Hiện sức cơ toàn thân của bệnh nhân 91 đã cải thiện dần, tình trạng viêm phổi do vi khuẩn Burkholderia cenocepacia có chiều hướng khả quan hơn. Đặc biệt, đờm chuyển từ mủ sang dạng loãng trong và âm tính.

“Hiện bệnh nhân đã ngưng ECMO, tuy nhiện vẫn cần nhiều ngày để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động” – BS Thức nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm