8 ca nhiễm COVID-19 vừa công bố ở Quảng Nam đã đi những đâu?

Chiều 31-7, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả điều tra, giám sát tám ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại tỉnh này (trong đó có nhiều bệnh nhân từng đến Bệnh viện Đà Nẵng).

BN 519

Bệnh nhân nam, Năm sinh: 1980, ngụ phường Minh An, TP Hội An.

Ngày 23-77, BN chăm bố vợ là BN428 tại khoa Nội - Tiết Niệu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 24-77, BN đi xe máy từ BV Đà Nẵng về thẳng nhà, ăn cơm cùng gia đình có tiếp xúc với mẹ, cô ruột, vợ, hai con và cháu.

Chiều cùng ngày, BN đến nhà bạn tại Homestay Riverside Plum Garden (phường Cẩm Phô, TP Hội An), có tiếp xúc với hai người.

Ngày 25-7, sáng BN cùng vợ đến quán Cà phê Lộc Viên đường Trần Phú, không tiếp xúc với người nào khác. Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30, BN đến uống cà phê tại 56 Nguyễn Phúc Tần cùng năm người khác. Sau đó về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Tối cùng ngày, BN bán hàng cùng vợ tại chợ đêm Nguyễn Hoàng đến 21 giờ 30 thì về nhà.

Ngày 26-7, BN đi câu tại cầu sắt Cẩm Kim, BN có nói chuyện với hai người bạn. Đến ngày 27-7,  BN ở nhà cùng gia đình, không tiếp xúc với người nào khác.

Ngày 28-7, BN được đưa vào Khu cách ly Bệnh viên Đa khoa TP Hội An.

BN 520

BN nữ, 51 tuổi, ngụ xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Nghề nghiệp: y tế tư nhân.

Ngày 20-7 đến 24-7, BN đi đến thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ để điều trị tư cho bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt nhẹ là BN 433 được công bố ngày 28-07.

Từ 20-7 đến 28-7, BN đi điều trị cho nhiều người tại xã Điện Thọ và bán quầy thuốc tại nhà. Hàng ngày, BN đi chợ hợp tác xã 1 tại thôn Châu Lâu để mua thức ăn.

Đến ngày 28-7, Bộ Y tế công bố BN 433 nhiễm COVID-19, BN được xác định là F1 và được đi cách ly tập trung trong cùng ngày.

BN 521

Bệnh nhân nam, 15 tuổi, là học sinh; ngụ xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. BN 521 là cháu ngoại BN 433.

Ngày 17-7, BN nghỉ hè ở nhà chơi tại thôn Châu Lâu, Điện Thọ. BN chủ yếu ở nhà. Sáng hay đi mua đồ ăn gần nhà rồi về. Hàng ngày, BN đi đá bóng tại sân bóng thôn La Huân và hay qua nhà hàng xóm chơi rồi về.

Đến ngày 28-7, BN được xác định là F1 của BN 433 nên được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

BN 522

Bệnh nhân nam, 67 tuổi, ngụ TT Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

BN bị bệnh ung thư thận di căn phổi GĐ 4/Suy thận độ 4-5.

Ngày 9-7, BN nhập viện phòng 614, tầng 6, khoa Thận nội tiết, BV Đà Nẵng. Trong thời gian nằm viện, BN không đi đâu, chỉ nằm tại chỗ.

Ngày 22-7, BN xuất viện trở về gia đình ở TT Hà Lam và ở nhà không đi đâu.

Hiện nay BN đang ở nhà, BN mệt, sức khoẻ yếu do mắc bệnh nền.

BN 523

Bệnh nhân nữ (vợ BN 522), 63 tuổi, ngụ TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam. 

Ngày 9-7, BN đi nuôi chồng tại BV Đà Nẵng. Hằng ngày, BN xuống căn tin mua hàng rồi về lại phòng.

Ngày 22-7, chồng BN xuất viện, BN cùng ông trở về gia đình tại TT Hà Lam và có triệu chứng sốt, ho.

Vào 9 giờ ngày 29-7, BN đến khám tại TTYT Thăng Bình. Tại đây, BN được người nhà dẫn thẳng vào phòng X-Quang chụp phim. Sau đó được người nhà chở về nhà.

BN 524

Bệnh nhân nữ, 86 tuổi, ngụ TT Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Từ ngày 11-7 trở về trước, BN ở tại địa phương và không đi đâu. Lúc 10 giờ ngày 11-7, BN vào khoa Cấp cứu BV Da Liễu Đà Nẵng.

15 giờ cùng ngày, BN chuyển Cấp cứu BV Đà Nẵng. Đến 17 giờ cùng ngày thì chuyển đến Khoa Thận – Tiết niệu tầng 6 (phòng 606).

Trong thời nằm viện, BN có tiếp xúc với các bệnh nhân và người nhà các bệnh nhân cùng phòng gồm sáu người bệnh và nhiều người nhà nuôi bệnh, không rõ tên, địa chỉ.

Ngày 16-7, BN xuất viện, di chuyển về nhà cháu tại địa chỉ 454/1 Nguyễn Tri Phương (TP Đà Nẵng) và tiếp xúc với bảy người.

Lúc 15 giờ ngày 17-7, BN về nhà ở TT Nam Phước. Đến tối 18-7, BN có dấu hiệu sốt, được người nhà đưa vào Khoa Cấp cứu BVĐK Bình An, TT Nam Phước, sau đó được chuyển lên Khoa Nội tầng 5 (P505).

Tại bệnh viện, BN tiếp xúc với nhiều người trong phòng bệnh và người nhà vào thăm (không rõ số lượng).

Từ ngày 19 đến 21-7, BN nằm điều trị tại khoa Nội đến 22-7 được chuyển đến Khoa Đông Y (P204).

Ngày 24-7, BN được chuyển lên Khoa Nội (P507). Đến 10 giờ ngày 27-7, BN được chuyển đến BVĐK khu vực Quảng Nam.

Sáng 29-7, BN được chuyển vào phòng cách ly riêng, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với COVID-19.

BN 525

Bệnh nhân nam, 90 tuổi, TT Nam Phước, Duy Xuyên.

Ngày 13-7, BN tức ngực, người nhà đưa vào Phòng Khám BVĐK Bình An, TT Nam Phước. Đến 10 giờ cùng ngày, BN được chuyển viện ra BV Đà Nẵng, khoa Cấp cứu. Lúc 12 giờ, BN được chuyển lên Khoa Tim mạch Can thiệp (P501).

Từ ngày 13 đến 17-20, BN được điều trị tại bệnh phòng và không đi đâu, tiếp xúc với các bệnh nhân và người nhà các bệnh nhân cùng phòng (không rõ tên, địa chỉ).

Lúc 8 giờ ngày 21-7, BN xuất viện, di chuyển về nhà ở TT Nam Phước bằng xe taxi (không rõ xe, tên tài xế).

Từ ngày 21 đến 28-7, BN ở tại nhà và không đi đâu. Trong khoảng thời gian này có con cháu trong nhà chăm nuôi và hàng xóm (không nắm rõ tên) đến thăm.

Ngày 29-7, BN được đưa về khu cách ly tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên, lấy mẫu xét nghiệm và dương tính COVID-19.

BN 526

Bệnh nhân nam, 50 tuổi, ngụ TT Nam Phước, Duy Xuyên.

Ngày 13-7, BN đưa người thân vào Phòng Khám BVĐK Bình An, TT Nam Phước. Lúc 10 giờ BN đến BV Đà Nẵng (đi cùng BN 525). Tại đây, BN có mua cơm tại hai quán trên đường Hải Phòng.

Từ ngày 13 đến 20-7, BN chăm người bệnh nằm điều trị tại phòng và không đi đâu, tiếp xúc với các bệnh nhân và người nhà các bệnh nhân cùng phòng.

Lúc 8 giờ ngày 21-7, BN đưa người nhà xuất viện, di chuyển về nhà tại TT Nam Phước bằng xe taxi.

Ngày 29-7, BN được đưa về khu cách ly tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên, lấy mẫu xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm