38 'chiến binh áo trắng’ Phú Thọ đến vùng dịch Quảng Nam

Trưa 8-8, đoàn 38 y, bác sĩ của tỉnh Phú Thọ chi viện cho tỉnh Quảng Nam chống dịch đã đến sân bay Chu Lai (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đón đoàn và mời về hội trường Sở Y tế dự buổi gặp mặt.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cử đại diện đón đoàn tại sân bay Chu Lai. Ảnh: THANH NHẬT

Trong chiều nay, đoàn y bác sĩ tỉnh Phú Thọ sẽ chia về bốn điểm nóng của tỉnh Quảng Nam gồm: BVĐK Trung ương Quảng Nam, BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, BVĐK khu vực Quảng Nam và TP Hội An.

Đoàn y, bác sĩ rời sân bay Chu Lai về gặp mặt tại Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. Ảnh: THANH NHẬT

Bác sĩ Vũ Trường Thành (38 tuổi), công tác tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) cho biết, nhận tin tỉnh Phú Thọ có đoàn công tác chi viện cho tỉnh Quảng Nam chống dịch, anh đã không ngần ngại đăng ký và chờ giây phút lên đường đi vào vùng dịch.

Ngoài những y, bác sĩ kinh nghiệm, đoàn còn có những người còn rất trẻ. Ảnh: THANH NHẬT

Theo bác sĩ Thành, nhiều ngày theo dõi tin tức, anh được biết cuộc sống người dân tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đang bị đảo lộn bởi dịch COVID-19. Đồng nghiệp ở đây đang hết sức vất vả, ngày đêm chiến đấu đẩy lùi dịch bênh. Anh mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé chia sẻ khó khăn cùng đồng nghiệp.

“Sáng hôm qua có công văn đăng ký, mình có gọi điện cho gia đình thì gia đình cũng nhất trí, đơn vị công tác rất tạo điều kiện nên mình quyết định vào Quảng Nam. Chuyến công tác lần này, thời gian chưa biết đến bao giờ nhưng mình sẽ nguyện lòng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường”- bác sĩ Thành nói.

Bác sĩ Trần Xuân Quang, Trưởng đoàn y bác sĩ tỉnh Phú Thọ cho biết, 18 bác sĩ, 20 điều dưỡng đến Quảng Nam lần này có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thuộc các chuyên ngành Nội- Tim mạch, Hồi sức cấp cứu và Truyền nhiễm.

Theo BS Quang, ngày 7-8, UBND tỉnh Phú Thọ quyết định thành lập đoàn hỗ trợ tỉnh Quảng Nam chống dịch COVID-19, toàn tỉnh có 70 y bác sĩ đăng ký xung phong.

“Tuy nhiên, Sở Y tế Quảng Nam và Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã làm việc thống nhất số lượng nên chuyến đi lần này có 38 cán bộ”- BS Quang nói.

Sau chuyến hành trình dài, nhiều người thấm mệt, tranh thủ chợp mắt trên đường về Sở Y tế Quảng Nam. Ảnh: THANH NHẬT

Tại buổi đón tiếp, BS Quang thay mặt tỉnh Phú Thọ tặng 2.000 bộ trang phục bảo hộ cho Quảng Nam phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thay mặt ngành Y tế và nhân dân tỉnh này gửi lời cảm ơn tấm lòng của lãnh đạo, ngành Y tế và nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Ông Hai giao nhiệm vụ cho bốn đơn vị tiếp nhận đội ngũ y, bác sĩ, hỗ trợ tinh thần, chỗ ăn ở cho đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam gửi lời cảm ơn, lời chúc đến các y, bác sĩ hỗ trợ tỉnh nhà trong đợt này.

Một số hình ảnh đoàn 38 y, bác sĩ Phú Thọ hỗ trợ Quảng Nam dập dịch:

Nhiều y, bác sĩ dày dặn kinh nghiệm đăng ký vào Quảng Nam. Ảnh: THANH NHẬT

Các y, bác sĩ xuống xe dự buổi gặp mặt. Ảnh: THANH NHẬT

Ông Nguyễn Văn Hai- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam bắt tay cảm ơn các y, bác sĩ đến hỗ trợ Quảng Nam. Ảnh: THANH NHẬT 

Sau buổi gặp mặt, 38 y, bác sĩ sẽ di chuyển về các bệnh viện nhận nhiệm vụ. Ảnh: THANH NHẬT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm