Cảnh sát hỗ trợ viện phí, taxi miễn cước để đưa người đàn ông đi cấp cứu

Ngày 22-8, Đội CSGT-TT quận 1, TP.HCM cho biết tối qua (21-8), đơn vị này đã hỗ trợ đưa một người đàn ông đi cấp cứu.

dua-nguoi-dan-cap-cuu

CSGT đã gọi xe taxi, dẫn đường đưa người đàn ông đến bệnh viện. Ảnh: TIẾN DŨNG

Cụ thể khoảng 21 giờ, tại chốt kiểm soát ở giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ, Trung úy Phạm Lê Huỳnh Đức, cán bộ Đội CSGT-TT quận 1 đã phát hiện một người đàn ông chạy xe máy đến để nhờ đưa đi cấp cứu.

Theo đó, người đàn ông tên NTH, 51 tuổi, quê Phú Yên, đang làm bảo vệ cho một ngân hàng. Tối cùng ngày, khi đang ở tại nhà trọ tại quận 8 thì ông cảm thấy khó thở do có sẵn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) nên chạy đi tìm bệnh viện (BV) cấp cứu.

Khi CSGT trông thấy ông H. thì ông đã có biểu hiện khó thở, tay chân run rẩy. Tuy nhiên ông H. cho biết ông vừa có xét nghiệm RT-PCR kết quả âm tính với COVID-19 cách đây hai ngày.

Lập tức, tổ công tác đã dừng một xe taxi đang chạy trên đường để nhờ phối hợp hỗ trợ đưa ông H. đến BV quận 1 (cơ sở 1) để cấp cứu. Sau đó CSGT đã dẫn đường cho xe taxi đưa người này đến BV nhanh chóng. Biết ông H. không có tiền, CSGT đã hỗ trợ 2 triệu đồng tiền viện phí ban đầu và liên hệ một đồng nghiệp của ông H. đến BV để chăm sóc.

CSGT-TT quận 1 cho biết sau khi đưa ông H. đến BV, tài xế taxi đã từ chối nhận tiền cước xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm