Yêu cầu tháo dỡ phần không phép Lâu đài ven sông

Cụ thể, để xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại số 360 - 360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4 (Trung tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Palace), UBND TP đã chỉ đạo UBND quận 4 phối hợp với cơ quan tư pháp rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý. Qua đó thống nhất phương án giải quyết vụ việc, bảo đảm nguyên tắc vận động, thuyết phục, kêu gọi chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan tự giác chấp hành tháo dỡ trước khi cưỡng chế thi hành.

Sau khi kiểm tra, thống nhất phương án xử lý, UBND quận cần thông cáo báo chí về nội dung vi phạm, chủ trương và tiến độ xử lý của cơ quan chức năng đối với công trình vi phạm này. Kết quả thực hiện sẽ được báo cáo UBND TP sau tết Nguyên đán 2020.

Trong khi TP.HCM đang tập trung xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên toàn địa bàn TP thì ở quận 4 lại tồn tại một trung tâm hội nghị tiệc cưới mang tên Riverside Palace (Lâu đài ven sông) xây không phép ngay trước mặt tiền đến 250 m2. Chính quyền đã nhiều lần yêu cầu tháo dỡ nhưng đến nay công trình này vẫn giữ nguyên hiện trạng và hoạt động bình thường.

Riverside Palace tọa lạc bên bờ sông thuộc đại lộ Đông Tây, trung điểm của cầu Nguyễn Văn Cừ và cầu Calmette, kết nối quận 1, quận 4, quận 5, quận 7, quận 8, Riverside Palace được xây dựng trên khuôn viên 6.000 m2 theo lối kiến trúc châu Âu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm