Xây đô thị Thủ Thiêm, các vùng lân cận sợ bị ngập

Theo đó, không gian dành cho nước ở khu đô thị này có diện tích khoảng 168 ha, chiếm 25,4% diện tích toàn khu. Hồ trung tâm và hệ thống kênh rạch ở đây sẽ được thiết kế thông thoáng nên không làm cho mực nước sông Sài Gòn dâng cao hơn.

Tuy nhiên, Sở GTVT TP và các đơn vị được Ban Quản lý khu Thủ Thiêm lấy ý kiến về dự án đều cho rằng do cốt nền xây dựng của khu đô thị Thủ Thiêm là +2,5 m, cao hơn các khu dân cư hiện hữu ở quận 2 (như khu Bình An, Bình Khánh) 0,5 m. Điều này có thể dẫn tới tình trạng nước từ khu đô thị này tràn sang các khu lân cận. Do vậy cần phải đào mương chứa nước ở vùng tiếp giáp.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm