Truy trách nhiệm cá nhân chậm bồi thường

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín yêu cầu khi đề cập đến dự án ITS cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Dự án xây dựng ITS này được thực hiện từ vốn vay của Hàn Quốc (30 triệu USD) và nguồn ngân sách đối ứng (hơn 8,5 triệu USD), có trung tâm quản lý điều hành giao thông và hệ thống giám sát giao thông. Trong đó, trung tâm điều hành trước mắt phục vụ khai thác, quản lý ở cao tốc Trung Lương và sau này là nơi điều hành mạng lưới cao tốc phía Nam và kết nối với ITS cả nước. Dự án thực hiện ở huyện Bình Chánh, được đưa vào khai thác từ ngày 20-3. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án chậm trễ mà nguyên nhân được cho là do TP.HCM chậm bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hệ quả là Thủ tướng đang xem xét việc điều chỉnh hiệp định vay vốn, trong đó có việc tăng chi phí tư vấn giám sát. Liên quan đến nội dung này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND TP nghiêm túc rút kinh nghiệm vì chậm bàn giao mặt bằng dẫn đến tăng chi phí của dự án.

GIA NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm