TP.HCM: Gần 1.400 căn nhà xây dựng không phép năm 2016

Ngày 12 – 1, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, trong năm 2016 Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã kiểm tra gần 115.000 công trình xây dựng, tăng hơn năm trước 30%.

Tình trạng xây dựng sai phép tại TP.HCM ngày càng tăng

Qua đó phát hiện gần 1.400 trường hợp xây dựng không phép và 956 trường hợp xây dựng sai phép. Những căn nhà không phép và sai phép tập trung tại huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, quận 12, quận Thủ Đức. Thanh tra Sở Xây dựng đã xử phạt hành chính với tổng số tiền 16,4 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nói: “Tình trạng xây dựng sai phạm đáng báo động. Vấn đề hiện nay là quản lý quá yếu kém, xây một căn nhà lên làm sao không ai biết được? Trong tổng các công trình bị kiểm tra có 59,3% không có giấy phép và 40,7% xây dựng sai phép”.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM phải chỉ đạo thanh tra Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc xây dựng sai phép, không phép ngay từ ban đầu, tránh để xây dựng xong mới xử phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm