TP.HCM điều chỉnh quy hoạch ở Gò Vấp

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất điều chỉnh quy hoạch một số khu vực tại quận Gò Vấp theo đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc và UBND quận Gò Vấp.

Theo đó, Khu dân cư phường 1 được điều chỉnh từ đất cây xanh cách ly lưới điện thành đất hỗn hợp. Khu dân cư phường 3 được điều chỉnh từ đất công trình công cộng, đất quân sự thành đất dân cư hiện hữu.

Một phần khu dân cư phường 8, 9 và trọn phường 11 được điều chỉnh từ đất y tế  thành đất ở. Khu dân cư phường 13 được điều chỉnh từ đất cây xanh cách ly thành đất dân cư hiện hữu.

Khu dân cư phường 4 được điều chỉnh từ đất cây xanh-công trình thể dục thể thao thành đất công trình công cộng, thương mại dịch vụ. Khu dân cư phường 5 được điều chỉnh từ đất dịch vụ thành đất hỗn hợp.

Nhiều khu dân cư ở Gò Vấp sẽ được điều chỉnh quy hoạch

Khu dân cư phường 15 được điều chỉnh từ đất cây xanh thành đất khu dân cư hiện hữu. Khu dân cư phường 6 và phường 17 được điều chỉnh từ đất cây xanh thành đất ở, thương mại dịch vụ và thể thao.

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng cho phép điều chỉnh hàng loạt lộ giới hàng loạt tuyến đường ở Gò Vấp. Cụ thể, điều chỉnh lộ giới đường số 7 phường 3, giáp ranh quận Phú Nhuận đến đường Phạm Văn Đồng từ 16m còn 12m.

Xóa đường dự phóng 12m, từ Nguyễn Kiệm đến đường có lộ giới 16m hướng từ Đông sang Tây tiếp giáp với khu phố thương mại Tân Sơn Nhất thuộc đồ án quy hoạch xây dựng khu dân cư phường 3.

Điều chỉnh lộ giới đường Lê Lai, giới hạn từ đường Lê Lai đến Phạm Văn Đồng từ 16m thành hẻm có lộ giới nhỏ hơn 12m. Điều chỉnh lộ giới đường T2, hiện nay là đường số 20 giới hạn từ đường Dương Quảng Hàm đến đường Trần Bá Giao nối dài từ 20m xuống còn 16m.

Điều chỉnh lộ giới đường T2, hiện nay là đường số 20 giới hạn từ đường Trần Bá Giao nối dài đến sông Bến Cát từ 20m thành 12m.

Điều chỉnh lộ giới đường số 22, đường Dương Quảng Hàm đến sông Bến Cát từ 12m xuống thành hẻm có lộ giới nhỏ hơn 12m và xóa đoạn dự phóng.

Điều chỉnh lộ giới đường W12, giới hạn từ đường Lương Ngọc Quyến nối dài đến đường số 9 gần rạch Chín Xiềng có đoạn theo hiện trạng, có đoạn dự phóng từ 16m xuống thành hẻm có lộ giới nhỏ hơn 12m và xóa đoạn dự phóng.

Điều chỉnh lộ giới đường D8, từ đường Quang Trung đến đường N5 có đoạn theo hiện trạng, có đoạn dự phóng từ 12m xuống thành hẻm có lộ giới nhỏ hơn 12m và xóa đoạn dự phóng.

Điều chỉnh lộ giới đường 16m thuộc phường 9 giới hạn đến đường Phạm Văn Chiêu từ 16m xuống thành hẻm có lộ giới nhỏ hơn 12m.

Điều chỉnh lộ giới đường Bùi Quang Là thuộc phường 12 giới hạn từ đường Phan Huy Ích tới đường Tân Sơn có đoạn theo hiện trạng, có đoạn dự phóng từ 30m thành 20m.

Điều chỉnh lộ giới đường số 9 giới hạn từ đường Lê Đức Thọ đến đường Dương Quảng Hàm từ 20m thành 16m. Điều chỉnh hẻm 688, đường Lê Đức Thọ thành đường lộ giới 16m.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lộ giới nhiều tuyến đường ở quận 3, Thủ Đức, Tân Phú, Hóc Môn, Củ Chi…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm