TP Vũng Tàu: Bốn năm không cưỡng chế được 4 căn nhà gỗ

Cuộc họp Thường trực UBND TP Vũng Tàu tháng 2-2014 đã kết luận bốn căn nhà gỗ trên thuộc diện buộc phải cưỡng chế phá dỡ. UBND phường Nguyễn An Ninh có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức cưỡng chế, trong đó phải nêu luôn giải pháp phá dỡ. Thời gian thực hiện trong tháng 3-2014. Tuy nhiên, từ đó đến nay, UBND TP Vũng Tàu chưa nhận được báo cáo về kết quả thực hiện chỉ đạo nói trên.

Pháp Luật TP.HCM tháng 10-2013 từng phản ánh bốn căn nhà gỗ này nằm trên mặt tiền quốc lộ 51B. Đây là nhà kiểu cổ, xây kiên cố cao trên 3 m, diện tích từ gần 70 m2đ?n 150 mến 150 m2. Các căn nhà trên có từ năm 2011. Khi một số đơn vị có ý định nhận lên phương án phá dỡ các căn nhà trên thì có thông tin “đe dọa” khiến họ rút lui. Do không có phương án phá dỡ nên các căn nhà trên tiếp tục tồn tại, gây dư luận không tốt thời gian qua.

HUY PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm