Quảng Nam xin chuyển 1 ha rừng dừa nước sang làm khu đô thị

Ngày 16-3, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá IX khai mạc kỳ họp thứ 22. Kỳ họp lần này sẽ bàn về nhiều nội dung, trong đó có bảy nội dung được trình bày trực tiếp và 10 nội dung không trình bày trực tiếp.

Theo tài liệu kỳ họp, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký ba tờ trình đề nghị HĐND xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng các dự án.

Cụ thể, các dự án gồm Thủy điện Sông Tranh 4 (thuộc địa bàn huyện Hiệp Đức và Tiên Phước), dự án nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến (TP Hội An), đường trung tâm từ huyện Tây Giang đi Đông Giang (qua các xã Atiêng, Bhalêê, Avương).

Cụ thể, UBND tỉnh trình HĐND cho chủ trương chuyển 33,734 ha đất rừng trồng sang mục đích khác để xây dựng Thuỷ điện Sông tranh 4; Chuyển 7,1 ha đất rừng trồng đối với dự án đường trung tâm từ huyện Tây Giang đi Đông Giang và hơn 1 ha đất rừng phòng hộ (cây dừa nước) phân tán nhỏ lẻ đối với dự án nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm