Nhiều đơn vị xin được khép kín đường vành đai 2

Liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn - Công ty TNHH Yên Khánh đề nghị xây đường nối cầu Rạch Chiếc - xa lộ Hà Nội (quận 9, khoảng 3,8 km). Các liên danh đề xuất được hoàn vốn đầu tư thông qua việc nhận quỹ đất và một phần vốn ngân sách TP.

UBND TP cũng vừa thống nhất dùng năm khu đất ở các quận 1, 10, Bình Thạnh và Bình Tân với tổng diện tích hơn 35.000 m2 để thanh toán cho hợp đồng BT dự án xây đường nối Phạm Văn Đồng - nút giao Gò Dưa (quận Thủ Đức, dài khoảng 2,7 km). Ngược lại, TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư phải ứng toàn bộ chi phí cho TP để bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án. Ngoài ra, nhà đầu tư phải phong tỏa 180 tỉ đồng tại ngân hàng để đảm bảo thực hiện dự án.

Đường vành đai 2 dài gần 70 km đi qua chín quận, huyện (2, 7, 8, 9, 12, Hóc Môn, Bình Tân, Bình Chánh và Thủ Đức). Đến nay, TP.HCM đã đầu tư, khai thác được 54,7 km và đang xây cầu Rạch Chiếc 2 (dài 700 m). Phần còn lại có tổng chiều dài gần 14 km gồm ba đoạn nêu trên và đoạn giao An Lập - Nguyễn Văn Linh (dài 5,3 km). Cần tới 14.000 tỉ đồng để đầu tư khép kín tuyến vành đai 2, trong đó chi phí giải tỏa khoảng 9.000 tỉ đồng.

G.NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm