Nhiều băn khoăn về dự án rạch Xuyên Tâm

Ngoài ra, trong báo cáo tổng hợp vừa được Sở GTVT trình UBND TP thì quận Gò Vấp (có số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nhiều nhất) nêu rằng việc sử dụng quỹ đất hai bên rạch xây chung cư, văn phòng để kinh doanh sẽ khó được sự đồng thuận của người dân bị giải tỏa. Tương tự, UBND quận Bình Thạnh cho rằng dự án chưa xác định số hộ bị ảnh hưởng của từng giai đoạn để đưa ra phương án bồi thường, tái định cư cụ thể. Ngoài ra, quận Bình Thạnh cũng lo ngại về việc dự án san lấp rạch nhưng chưa đánh giá tác động môi trường, chưa phân tích, so sánh các giải pháp kỹ thuật.

Nhiều đoạn rạch được đề xuất lắp cống hộp, làm đường bên trên. Ảnh: TRUNG THANH

Còn Trung tâm Chống ngập TP cho rằng kết quả thẩm định của Sở GTVT TP chưa thể hiện mặt cắt ngang rạch Xuyên Tâm cũng như sự phù hợp theo quy hoạch tổng thể thoát nước đã được Thủ tướng duyệt. Cụ thể, rạch Xuyên Tâm phải được cải tạo thành kênh hở rộng tối thiểu là 15,8 m nhưng phương án đề xuất thì nhiều đoạn rạch sẽ bị san lấp, lắp đặt cống thoát nước.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm