Muốn vào nhà phải leo thang

Lý do là sau khi đường Phan Chu Trinh hoàn thành, hàng chục căn nhà ở đây “tự nhiên” nằm cao hơn mặt đường 1-2 m. Trong khi đó có đoạn nhiều hộ dân lại chịu cảnh sống như dưới những căn hầm do nhà của họ lại thấp hơn mặt đường cả mét.

Trên đường Phan Chu Trinh có hàng chục căn nhà đột nhiên cao chót vót.

Trong khi đó lại có nhiều căn nhà trở thành hầm. Ảnh: PT

Ông Hồ Kỳ Lân, Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thạnh, cho biết: “Khi xây dựng đường Phan Chu Trinh, chúng tôi có đưa ra phương án xây một đường dốc trên cao cho các hộ dân (đường dốc này có chiều ngang 1,5 m). Nhưng nếu làm theo phương án đó thì những hộ dân xây nhà mới sẽ không thể nối lối đi thẳng ra mặt đường Phan Chu Trinh. Quận đã họp bàn nhiều lần với các hộ dân và nhất trí xây dựng vách chắn bê tông nhằm tránh sạt lở nhà của dân. Bởi vậy, trước mắt các hộ dân phải chịu khó lên xuống bằng cầu thang tạm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm