Muốn tách thửa ở Đà Nẵng phải có tối thiểu 70 m2 đất

Cụ thể: Tại quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và Liên Chiểu diện tích đất ở tách thửa tối thiểu là 70 m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 4 m. Tại quận Cẩm Lệ, muốn tách thửa thì diện tích đất ở phải tối thiểu 100 m2 và chiều rộng cạnh thửa đất là 4,5 m. Các xã thuộc huyện Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa, diện tích đất ở tối thiểu 150 m2

Riêng các trường hợp đặc biệt như ly hôn, thừa kế, cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng tặng… thì cho phép tách thửa đất ở nhỏ hơn quy định nhưng diện tích đất ở tối thiểu là 40 m2 đối với khu vực quận hai Hải Châu và Thanh Khê. 50 m2 với quận, huyện còn lại.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm