Lập chốt trực ngăn xây dựng trái phép trước khu Ocean View

Chiều 26-11, một lãnh đạo UBND phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng của TP đã lập chốt trực, ngăn chặn việc thi công xây dựng trái phép tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (gọi tắt là dự án Ocean View).

Theo một nguồn tin khác, chốt chặn có lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ với hai ca. Mỗi ca có sáu người, gồm cán bộ Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang, cán bộ địa chính phường, công an phường, bảo vệ dân phố và thanh niên xung kích phường Vĩnh Trường.

Chốt trực tại đầu đường vào khu vực dự án Ocean View. 

Trước mắt, phường Vĩnh Trường tạm ứng kinh phí từ ngân sách để chi cho việc trực chốt chặn. “Lực lượng chức năng chốt chặn không cho chở vật liệu vào khu vực dự án, ngăn chặn thi công xây dựng trái phép” - một cán bộ phường giải thích.

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV, nhiều công nhân vẫn tiếp tục làm việc tại các biệt thự đang xây dựng trong khu vực dự án Ocean View. Cạnh đó, vật liệu xây dựng vẫn tiếp tục tập kết tại nhiều công trình biệt thự, nhà cao tầng. Điện, nước vẫn cấp bình thường đến các công trình vi phạm. Tiếng máy khoan, cắt dội ra khắp nơi.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết trong đợt phối hợp với UBND TP Nha Trang khảo sát thực tế các công trình xây dựng vi phạm tại dự án Ocean View mới đây, nhiều biệt thự vẫn tiếp tục xây dựng trái phép.

“Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương chưa ngăn chặn được các công trình vi phạm. Điện, nước vẫn cung cấp bình thường nên các chủ công trình vẫn tổ chức thi công được. Tỉnh đã có quyết định cưỡng chế nhưng họ bất chấp” - vị lãnh đạo Sở thông tin.

Nhiều công trình tại dự án Ocean View vẫn ồ ạt thi công. 

Vì sao chính quyền chưa tiến hành cưỡng chế hay có biện pháp ngăn chặn mà phải lập chốt chặn như vậy? PV đã liên lạc ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, để tìm hiểu rõ hơn sự việc trên. Tuy nhiên, ông Tuấn nói đã giao việc này cho ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, và đề nghị PV liên lạc ông Khánh. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên lạc thì ông Khánh không nghe máy.

Như PLO đã nhiều lần phản ánh, cuối tháng 8, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 13 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 13 công trình xây dựng vượt tầng quy hoạch tại dự án Ocean View. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ 13 ngôi biệt thự vi phạm phải tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm, vượt tầng. Tuy nhiên, đến nay sau gần ba tháng có quyết định cưỡng chế, các chủ công trình vi phạm vẫn không thực hiện việc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm.

Mới đây, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Nha Trang lập phương án cưỡng chế phá dỡ 13 biệt thự xây dựng trái quy hoạch tại dự án Ocean View. Hiện UBND TP Nha Trang đang thuê đơn vị tư vấn độc lập tiến hành khảo sát, đo đạc hiện trạng, lập phương án cưỡng chế tháo dỡ trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Điều tra mở rộng vụ lừa đảo tại dự án Ocean View

Liên quan đến dự án Ocean View, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án này. Kết quả điều tra bước đầu xác định chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thiên Nhân II đã lừa đảo chiếm đoạt gần 12 tỉ đồng của hơn 10 doanh nghiệp, cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm