Lắp bồn nước: Không thể tùy tiện

Nhưng thực tế có tình trạng bồn nước lắp đặt không gắn cứng với công trình, có thể gây chết người như trường hợp đáng tiếc vừa xảy ra ở phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức (bồn nước rơi khiến một trẻ tám tháng tuổi chết - PV)” - ông Nguyễn Thanh Xuyên, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM.

Theo ông Xuyên, đối với nhà ở riêng lẻ thì quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra chất lượng công trình. Những bồn nước có dung tích lớn phải được tính toán về kết cấu chịu lực trong quá trình xây dựng. “Sau vụ việc này, Sở sẽ tham mưu cho TP chỉ đạo 24 quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các chủ thể xây dựng công trình và các cơ sở sản xuất phải có hướng dẫn gia công, lắp đặt đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn” - ông Xuyên nói.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm