Kè Thanh Đa ‘đứng hình’ vì kẹt 40 m mặt bằng

Chủ đầu tư dự án là Khu quản lý Đường thủy nội địa (thuộc Sở GTVT TP.HCM) cho biết công trình đã đạt khoảng 95% khối lượng, còn hơn 40 m chưa thể thực hiện do vướng mặt bằng tại tám hộ dân ở cuối tuyến. Do sự chậm trễ này làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, UBND quận Bình Thạnh đã kiến nghị cưỡng chế thu hồi đất với những trường hợp không bàn giao mặt bằng.

Dự án dài hơn 340 m có điểm đầu là hạ lưu cầu Kinh, điểm cuối là bờ kè khu Dầu Khí. Công trình được khởi công từ giữa tháng 7-2012 với kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành vào tháng 6-2013.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm