Đồng Nai lại cảnh báo công ty Alibaba rao bán đất dự án 'ma'

Trong những ngày qua, công ty địa ốc Alibaba lại tiếp tục đăng lên website bán đất nền dự án Ali Aqua Nhơn Trạch ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch). Theo quảng bá, dự án này có diện tích 11 ha, quy mô 539 nền và có giá 5,2 triệu đồng/m2.

Trước thông tin trên, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ khẳng định: “Đến nay, huyện chưa cấp phép dự án khu dân cư nào trên địa bàn cho Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Vì thế, người dân không nên bỏ tiền ra mua những dự án đất nền không hề có thật. Trước khi mua đất người dân tìm hiểu kỹ.”

Công ty Alibaba "vẽ" ra dự án ở huyện Nhơn Trạch để bán đất nền. 

Trước đó, Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc cho biết, khi phát hiện ra Công ty cổ phần địa ốc Alibaba rao bán đất nền tại xã Xuân Hưng, huyện vừa tuyên truyền cho người dân biết vừa cử lực lượng chức năng xuống tháo dỡ tất cả biển quảng cáo, tường bao xung quanh khu đất để trả về nguyên trạng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Chánh đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ Công ty cổ phần địa ốc Alibaba bán đất nền “ảo” tại Đồng Nai để xử lý. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm