Đà Nẵng dừng kế hoạch cưỡng chế chung cư của Mường Thanh

Trao đổi với PLO chiều 24-3, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xác nhận thông tin trên.

Theo đó, quận Ngũ Hành Sơn đã dừng kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng của công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà (phường Mỹ An). Lý do dừng cưỡng chế là Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư dự án) đã có cam kết tự tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Một nguồn tin khác cho hay Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên vẫn đang đàm phán với chính quyền TP Đà Nẵng liên quan đến vấn đề tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Trước đó, vào ngày 5-3, ông Nguyễn Hòa đã ký kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án này. Theo kế hoạch, công tác tổ chức cưỡng chế thực hiện theo hai giai đoạn, dự kiến thời gian 180 ngày.

Cụ thể, giai đoạn một cưỡng chế tháo dỡ từ tầng 2 đến tầng 5, thời gian từ ngày 6-4 đến hết ngày 30-6. Giai đoạn hai cưỡng chế tháo dỡ tại các tầng 35, 41, 42 và hai tầng (tầng kỹ thuật và tầng mái), thời gian từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-9.

Quận Ngũ Hành Sơn đã thành lập Ban thực hiện cưỡng chế do một phó chủ tịch UBND quận làm trưởng ban.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm