Cưỡng chế đường xây dựng trái phép trên dự án ma của Alibaba

Sáng 22-7, tại thôn Tân Tiến, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế, khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng khu đất rộng hơn 24.000 m2 của ông Nguyễn Ngọc Sự (ngụ Hà Nội) do vi phạm về đất đai. Trên khu đất này có văn phòng của công ty CP địa ốc Alibaba (dự án Alibaba Tân Thành center 1).

Đoàn cưỡng chế công bố quyết định cưỡng chế tuy nhiên chủ đất là ông Sự không có mặt. Được biết, ông Sự đã xây dựng hệ thống thoát nước, vỉa hè, trụ điện, đi trên đất nông nghiệp trái phép trên diện tích rộng 24.000 m2. Ông sự từng bị xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng và cơ quan chức năng cũng yêu cầu khắc phục, khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, ông Sự không chấp hành.
Đoàn ghi nhận hiện trạng đất và tiến hành cưỡng chế. Hơn 10 phương tiện máy móc, xe ủi được huy động để cào, phá dỡ những con đường xây trái phép trên đất nông nghiệp...
Để đảm bảo ANTT buổi cưỡng chế, thị xã Phú Mỹ đã huy động lực lượng công an, CSCĐ đến hiện trường từ sớm, rà soát bom mìn và chốt kiểm soát kỹ càng.

Cưỡng chế đường xây dựng trái phép trên dự án ma của Alibaba ảnh 1
Đoàn cưỡng chế đang tiến hành cưỡng chế khu đất

Cưỡng chế đường xây dựng trái phép trên dự án ma của Alibaba ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ trả lời báo chí trong buổi cưỡng chế đường xây dựng trái phép

Cưỡng chế đường xây dựng trái phép trên dự án ma của Alibaba ảnh 3
Nhiều phương tiện được cơ quan chức năng huy động để tiến hành cưỡng chế đường xây dựng trái phép

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm