Chung cư Monarchy: Nhiều chủ nhà không hợp tác với công an

Ngày 25-5, trao đổi với PLO, đại úy Dương Cao Cường (Phó Trưởng Công an phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, đến nay Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư chung cư Monarchy (CĐT) vẫn chưa có động thái yêu cầu hơn 300 người dân đang ở tại block B tự di dời ra khỏi chung cư trong vòng 30 ngày vì những sai phạm tại chung cư này.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy. Ảnh: TẤN VIỆT

Cư dân bất hợp tác, toàn người Hàn Quốc thuê

Theo đại úy Cường, các chủ căn hộ đã cam kết với phường về việc ngừng kinh doanh, không cho thuê nhà nữa, nhưng thực tế công an phường không có chế tài xử lý đối với việc cho thuê này.

“Có chủ nhà đóng cửa không hợp tác với cơ quan công an khi kiểm tra. Tại block B, CĐT bàn giao nhà cho người dân nhưng chưa làm chìa khóa tổng. Nên khi chủ nhà không hợp tác, đóng cửa lại thì chúng tôi không có cách gì mở được. Công an không thể phá cửa nếu không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật”, đại úy Cường nói.

Trước ngày 2-2-2021, Công an phường An Hải Tây làm đăng ký tạm trú theo quy định của Luật Cư trú cho những người ở trong block B vì họ có biên bản bàn giao nhà, hợp đồng mua bán nhà và là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà. Tuy nhiên sau ngày 2-2, khi có thông báo của UBND quận Sơn Trà, công an phường không cho đăng ký tạm trú đối với các cư dân mới.

Về 203 người nước ngoài đang ở trong block B, đại úy Cường cho hay đa số là thuê lại nhà từ chủ căn hộ và phần nhiều là người Hàn Quốc. Những người này đều có giấy tờ đầy đủ, lưu trú hợp pháp.

Hầm để xe của chung cư Monarchy chưa thể đưa vào sử dụng do chưa được nghiệm thu. Ảnh: TẤN VIỆT

Sẽ tiếp tục xử phạt?

Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Phùng Phú Phong cho hay, theo giấy phép xây dựng, block A của chung cư Monarchy (18 tầng) không bố trí đậu đỗ xe.

Tại block B (34 tầng), tổng diện tích đậu đỗ xe là 13.715 m2 (sử dụng cho toàn bộ hai block A và B). Qua kết quả tám lần kiểm tra của UBND quận Sơn Trà, CĐT thực hiện theo đúng giấy phép xây dựng được cấp đối với các hạng mục dành cho đậu đỗ xe của công trình.

Tuy nhiên, tầng hầm để xe tại đây chưa thể đưa vào sử dụng do chưa được nghiệm thu, ô tô của cư dân phải để hết ở bên ngoài. Từ ngày 27-9-2020 đến 14-5-2021, Công an phường An Hải Tây đã dán phạt nguội 151 trường hợp ô tô đậu đỗ không đúng quy định tại đây, trong đó 19 trường hợp đã nộp phạt.

Đại úy Dương Cao Cường cho hay đã đề xuất cấm đậu đỗ xe theo ngày chẵn – lẻ tại bốn tuyến đường xung quanh chung cư. Đến nay, Sở GTVT Đà Nẵng mới chỉ đồng ý cấm đỗ xe theo ngày chẵn – lẻ tại tuyến đường phía sau chung cư này. 

PV đã liên hệ với CĐT để tìm hiểu thông tin nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Tứ - Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, Luật Kinh doanh bất động sản quy định việc mua bán, cho thuê mua giữa CĐT với khách hàng về nhà ở hình thành trong tương lai chỉ được thực hiện sau khi có văn bản đồng ý của Sở Xây dựng.

Việc CĐT bàn giao nhà cho người dân sử dụng khi công trình này chưa được nghiệm thu đã vi phạm quy định tại khoản 2, điều 123 Luật Xây dựng năm 2014 và khoản 2, điều 4 Nghị định 46/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

“Để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người mua/thuê mua nhà cần căn cứ vào Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà đã ký với CĐT để xác định tại thời điểm ký hợp đồng, CĐT chưa đủ điều kiện bán nhà/cho thuê mua nhà nhưng vẫn cố tình rao bán cho khách hàng là đã lừa dối khách hàng. Người mua có thể khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người mua phải di chuyển khỏi chổ ở của mình” – Luật sư Tứ cho hay.

Như PLO đã thông tin, Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy – Block B cao 34 tầng, gồm một tầng hầm và 33 tầng nổi với 781 căn hộ, 19 căn shophouse.

Cơ quan chức năng quận Sơn Trà kiểm tra, phát hiện 241 căn tại block B đã được bàn giao cho người dân sử dụng khi công trình này chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán căn hộ khi chưa có văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan có thẩm quyền. Với hai hành vi này, UBND TP Đà Nẵng đã xử phạt tổng cộng gần 600 triệu đồng.

Đây là công trình dân dụng cấp I, theo quy định, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu thuộc Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng. Thẩm quyền nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy thuộc về Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn – Bộ Công an.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

7 'chìa khóa' mở nguồn cung nhà ở xã hội

7 'chìa khóa' mở nguồn cung nhà ở xã hộiLongform

(PLO)- Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cần nâng cao chất lượng công trình nhà ở xã hội tương đương nhà ở thương mại cho người dân yên tâm, tin tưởng vào chính sách nhà ở xã hội của Nhà nước.

Giá nhà liên tục biến thiên, người mua sốt sắng tìm nhà trả góp

Giá nhà liên tục biến thiên, người mua sốt sắng tìm nhà trả góp

(PLO)- Giữa bối cảnh giá BĐS liên tiếp lập đỉnh chưa có dấu hiệu chững lại, lãi suất thấp kỷ lục, thị trường xuất hiện xu hướng dịch chuyển dòng tiền ra khỏi nhà băng để tìm đến các dự án trả góp dài hạn. Đây được xem là phương án tối ưu vừa bảo vệ giá trị tài sản trước nguy cơ mất giá – lạm phát, vừa nhanh chóng sở hữu nhà ở trước khi giá tăng quá cao.

Giá rao bán nhiều chung cư ở Hà Nội tăng 33%

Giá rao bán nhiều chung cư ở Hà Nội tăng 33%

(PLO)- Giá rao bán trung bình của chung cư ở Hà Nội trong 2 tháng đầu năm nay tăng đến 17% so với cùng kỳ 2023. Thực tế, không ít dự án có mức tăng giá trên dưới 30% chỉ sau 1 năm.