9.000 căn hộ chưa có giao dịch

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, trong năm 2020 Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình Dương là những địa phương có số lượng căn hộ không bán được nhiều nhất.

Mặc dù bất động sản (BĐS) vẫn là kênh đầu tư thu hút vốn tốt, được cho là an toàn, song tính đến hết quý III-2020, lượng hàng tồn vẫn là khoảng 6.000 căn. Đến quý IV, nguồn cung mới được bổ sung khoảng 30.000 căn. Thời điểm này, nhờ thị trường phục hồi tương đối tốt nên số lượng nhà ở đưa ra chào bán chưa có giao dịch riêng quý này chỉ gần 3.000 căn. Lũy kế đến cuối năm 2020, số lượng nhà ở đưa ra thị trường còn tồn, chưa có giao dịch trong năm gần 9.000 căn.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh và các địa phương đang có tốc độ đô thị hóa cao như Cần Thơ, Long An, Đồng Nai thì thị trường BĐS vẫn phát triển khá ổn định. Lượng nhà ở đưa ra thị trường chưa được hấp thụ ở mức vừa phải. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm