Xe ba gác chở hàng quá khổ

Điều đáng nói là số hàng hóa này chỉ buộc bằng những sợi dây nylon nhỏ xíu. Người đàn ông chạy xe lúc thì ngồi sau đạp đi, lúc thì tới trước kéo đồng thời được một người đi xe máy khác hỗ trợ bằng cách vừa lái xe máy vừa dùng chân đẩy. Nhiều người lưu thông bên cạnh hoảng hốt tránh xa chiếc xe ba gác này. Anh Nguyễn Văn Hiếu (nhà ở đường Âu Cơ) cho biết: “Tôi không thể nghĩ rằng một chiếc xe nhỏ vậy mà chở hàng như thế. Chở kiểu này mà hàng hóa rơi xuống đường thì người tham gia giao thông sẽ bị vạ lây”.

Rất mong cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp như thế này.

THÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm