Vị chánh án không phản ứng mới là không bình thường

Nếu cho rằng vị chánh án ăn hối lộ thì đương sự cần tới cơ quan pháp luật mà khiếu kiện, không lẽ tới nhà ông chánh án nói nặng lời là định được tội ổng nhận ăn hối lộ hay sao? Mong cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Hoài Phương (bluesky...@yahoo.com)

Tuy bức xúc nhưng vị chánh án xử lý như vậy là chưa phù hợp, cần rút kinh nghiệm. Còn đối với ông Lầu cũng cần phải có biện pháp xử lý nghiêm chứ không thể cứ "nắm người có tóc" mà không làm gì được "người trọc đầu".

Hà My (buibadien...@yahoo.com.vn)

Ông chánh án cũng là con người, chỉ đặc biệt ở chỗ ông ta là người đứng đầu cơ quan tư pháp của một tỉnh. Tuy nhiên, chúng ta cần quan tâm đến yếu tố chủ quan là vụ án tranh chấp có luên quan đến cả hai bên. Không ngoài khả năng đây có thể là một âm mưu nhằm làm giảm uy tín, gài bẫy của người khác để tung tin xấu cho ông chánh án. Tôi cũng là người học luật nên thường xuyên nghe, thấy nhiều người thua kiện có thái độ hung hăng, xúc phạm đến người xét xử vụ án đó. Nếu thật vậy, cơ quan chức năng cần sớm tiến hành điều tra, có biện pháp xử lý, răn đe chung.

Nguyễn Văn Quốc (vanquoc...@gmail.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm