Vận động tháo dỡ tường làm lối đi chung

Vừa rồi hộ ông Cường có mảnh đất trống nằm ngoài vị trí hẻm đã xây nhà và tự ý đập bức tường để mở cửa chính nhằm sử dụng chung con hẻm. Bức tường trên đã hiện hữu từ bao nhiêu năm nay, dùng để ngăn cách phía ngoài và bên trong hẻm. Một số người dân sống trong hẻm không chấp nhận cho hộ ông Cường sử dụng chung con hẻm này vì chúng tôi đã sống ổn định nay lại có thêm hộ sử dụng sẽ làm xáo trộn cuộc sống của mọi người. Với sự thống nhất của một số hộ dân, các hộ trong hẻm đã xây dựng lại bức tường đã bị hộ ông Cường đập bỏ để giữ gìn an ninh trong khu vực. Việc người dân xây lại bức tường, UBND phường đã làm khó dễ và yêu cầu phải đập bỏ. Chúng tôi thấy như thế là không hợp lý.

Một số hộ dân trong hẻm 10/3 đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM)

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, cho biết: Qua tìm hiểu của phường, các hộ dân trong hẻm 10/3 đường Chiến Lược kiên quyết không cho hộ nhà ông Cường mở cửa chính, sử dụng chung con hẻm vì họ cho rằng nếu ông Cường được sử dụng con hẻm này thì về sau cũng sẽ có nhiều người sử dụng. Nếu nhiều người sử dụng thì an ninh trong hẻm không được đảm bảo. Hơn thế nữa, một số hộ sống trong hẻm không thích kiểu hành xử và cách ăn nói của ông Cường khi tiếp xúc với họ. Phường đang cố gắng hòa giải để gắn kết tình làng nghĩa xóm với nhau. Sau khi quận có ý kiến, phường sẽ xử lý bức tường theo quy định để hộ ông Cường có thể sử dụng chung con hẻm bởi có đủ cơ sở để chứng minh đây là lối đi chung. Ngoài ra, phường buộc ông Cường chi trả cho người dân những kinh phí làm hẻm và làm cam kết sau này sẽ không cho các hộ dân khác sử dụng con hẻm thông qua nhà ông.

NGUYỄN HIỀN ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm