Tuyến đường hoa Hà Nội tả tơi sau 4 tháng

(PLO) -Chỉ sau 4 tháng từ khi được trồng, các chậu hoa trên tuyến phố Bà Triệu thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tả tơi, nhiều chậu hoa chết khô dưới gốc cây lớn. Phố Bà Triệu dài hơn 2 km bắt đầu từ điểm giao cắt Hàng Khay – Bà Triệu đến nút giao Nguyễn Du – Bà Triệu, được mệnh danh là "tuyến đường hoa" thứ 2 của Hà Nội sau phố Phan Chu Trinh.

Dọc theo tuyến phố Bà Triệu, hai loại hoa được trồng là hoa Cúc Indo và Chuỗi Ngọc hiện tại nhiều chậu trồng hoa đã chết khô.

Cỏ dại mọc xen giữa các chậu hoa…

Thậm chí là cả rác rưởi, vật dụng sinh hoạt của người dân cũng được vứt lên trên các chậu hoa bên trong khung cứng.

Nhiều khung sắt tưởng chừng chắc chắn nhưng cũng bị kênh lên khỏi mặt đất.

Một số gốc cây khác chỉ còn lại trơ khung sắt; các chậu hoa đã “bay hơi”…

Còn môt số thì mất khung cứng, chắc chậu hoa nằm nghiêng ngả trong tình trạng “nửa sống nửa chết”.

PHI HÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm