Từ chợ Bến Thành ra sân bay Tân Sơn Nhất: Bị taxi "chặt" 4 triệu đồng

Theo tường trình của chị Rasniya (phóng viên Báo New Straits Times, Malaysia), sáng ngày 10-5, chị cùng một người bạn đón taxi 4 chỗ có logo “M taxi Group” từ chợ Bến Thành ra sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đến gần cổng sân bay, tài xế yêu cầu cả hai người xuống xe và phải thanh toán số tiền 4 triệu đồng.

Từ chợ Bến Thành ra sân bay Tân Sơn Nhất: Bị taxi "chặt" 4 triệu đồng ảnh 1

Nữ phóng viên Malaysia (ngồi giữa) đang trình bày sự việc
Sau khi thanh toán, lượt về chị Rasniya đón taxi hãng khác với giá 120.000 đồng. Cho rằng hãng Mai Linh tính giá “cắt cổ” nên nữ phóng viên này đến khiếu nại và đề nghị Ban Giám đốc Mai Linh giải quyết.
Nhận được phản ánh của chị, lãnh đạo Mai Linh đã điều động ông Nguyễn Trung Hậu (nhân viên thanh tra Mai Linh) đến khu vực chợ Bến Thành nhận dạng xe và tài xế đã chở chị Rasniya ra sân bay.
Với những dấu hiệu bất thường về hộp đèn, số điện thoại, ông Hậu khẳng định đây là chiếc taxi nhái thương hiệu Mai Linh.  Khi ông Hậu chụp lại hình ảnh chiếc taxi nhái này thì bị tài xế nhào đến hành hung…

Ngày 13-5, trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hiếu -Bí thư Đảng ủy Mai Linh Group cho biết “Hiện nay, phần lớn người nước ngoài đến TPHCM  khu vực chợ Bến Thành, bến Bạch Đằng,…đều bị mắc lừa và phải thanh toán một khoản cước đắt cho quãng đường ngắn khi đi taxi nhái Mai Linh. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiến hành một số biện pháp nhằm đẩy lùi nạn taxi giả, nhái thương hiệu gây ảnh hưởng đến khách hàng và doanh nghiệp Mai Linh”.
Theo Ph.Dũng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm