Trụ điện bằng cây gây mất an toàn

Nhiều đoạn đường dây điện nằm lòng thòng, vắt vẻo ngay trên bờ rào, thậm chí nằm ngay trên bờ ruộng. Các mối nối được bảo vệ sơ sài bằng bao nylon, có đoạn đã hở cả mối trần không lớp bảo vệ trông rất nguy hiểm. Thậm chí có người đã bị điện giật.

Theo người dân, lưới điện này được hình thành gần 10 năm nay để cung cấp điện sinh hoạt và sản xuất cho hơn 50 hộ dân thuộc hai ấp. Ngành điện lực yêu cầu người dân phải bỏ tiền ra để nâng cấp các trụ điện bằng trụ bê tông kiên cố, đúng quy chuẩn nhưng dân trong hai ấp thưa thớt, đa số đều nghèo nên họ chưa đáp ứng được yêu cầu này của ngành điện. Người dân mong mỏi được địa phương hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Lai - Phó Chủ tịch UBND xã Biên Giới cho biết: “Đúng là người dân ở đây không có điều kiện xây trụ bê tông để kéo điện. Việc dựng các cột bằng cây là không được bảo đảm. Chúng tôi cũng mong muốn người dân được cung cấp điện một cách an toàn và sẽ kiến nghị cấp trên quan tâm đến vấn đề này”.

HỒNG MINH - QUANG KHẢI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm