Trao 290 triệu đồng cho gia đình các ngư dân bị chìm tàu

Sáng 20-7, Báo Pháp Luật TP.HCM cùng lãnh đạo xã Phước Diêm (Ninh Thuận) trao 290 triệu đồng cho gia đình 5 hộ dân trong vụ chìm tàu xảy ra ngày 2-7.

Tại buổi trao tặng, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM  cùng đại diện chính quyền địa phương trao tận tay số tiền ủng hỗ cho  5 hộ gia đình ngư dân. Đồng thời, ông không quên động viên người thân các nạn nhân vượt đau thương, mất mát.

Theo đó, mỗi hộ dân được trao 1 sổ tiết kiệm 77 triệu đồng. Riêng bà Cao Thị Sáu, người có 2 người con trai mất trong vụ việc được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, 5 em học sinh mồ côi cha được trao 8 triệu đồng/cháu/ năm, khoản hỗ trợ được diễn ra trong vòng 3 năm, tính từ năm học này.

Đây toàn bộ là số tiền do bạn đọc, đồng nghiệp báo Pháp Luật TP.HCM và UBND xã Phước Diêm quyên góp, hỗ trợ các gia đình nạn nhân nhằm vơi đi phần nào mất mát, vượt qua khó khăn.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển đại diện trao tặng tiền hỗ trợ cho 5 hộ gia đình ngư dân. Ảnh:TỰ SANG.

Trước đó, tối ngày 2-7 tàu cá NT 90167 TS xảy ra chìm tàu trên vùng biển Hòn Cau, huyện Tuy Phong. Lúc gặp nạn, trên tàu cá có 10 ngư dân, cùng ngụ tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, bốn ngư nhân không may mắn đã qua đời gồm, Nguyễn Tấn Kiệt; Lê Văn Toàn; Bùi Văn Tài và Trần Trúc Ba (đều ngụ xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận).

Năm ngư dân Trần Văn Án (39 tuổi), Trần Ngọc Phương (29 tuổi); Trần Ngọc Tiến (25 tuổi); Trần Ngọc Quân (23 tuổi); Trần Ngọc Đăng (17 tuổi) may mắn đã được một tàu cá khác cứu hộ kịp thời. Hiện còn ngư dân Cao Tấn Thanh (ở xã Phước Diêm) vẫn đang mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm