TP.HCM: Còn hơn 1,4 triệu người chưa nhận hỗ trợ đợt 3

Sáng ngày 25-11, trao đổi với PLO, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết tính đến ngày 24-11,TP.HCM đã chi hỗ trợ đợt 3 cho 6,2 triệu /7,6 triệu người đạt tỉ lệ 81,2%. Như vậy, còn khoảng 1,4 triệu người vẫn chưa nhận được gói an sinh này.

Theo ông Tấn, số người chưa được hỗ trợ đợt 3 sẽ được hỗ trợ khi có kinh phí từ TP chuyển về các quận, huyện và TP Thủ Đức.

“Hiện nay một số quận, huyện như Bình Chánh, Bình Tân, Hóc Môn có tỉ lệ nhận hỗ trợ còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu là kinh phí hỗ trợ chưa phân bỗ về kịp. Dự kiến việc hỗ trợ đợt 3 sẽ được chi dứt điểm trong tháng 12-2021”- ông Tân cho hay.

Theo Nghị quyết 97 của HĐND TP.HCM về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 có thời gian thực hiện chi dự kiến từ ngày 1-10 đến ngày 15-10.

Do một số địa phương vẫn còn chậm tiến độ chi hỗ trợ theo như kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân khách quan nên đã được lãnh đạo TP.HCM thống nhất kéo dài đến ngày 22-10. Sau đó, việc chi hỗ trợ được các địa phương tiếp tục thực hiện hiện đến ngày 31-10. Riêng quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh do số lượng người tạm trú, lưu trú nhiều nên kéo dài đến ngày 7-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm