Người dân đã tự dỡ nhà xây không phép

Tuy nhiên, đến tháng 4-2014, UBND phường An Lạc thực hiện chỉ đạo của quận tổ chức họp dân đề nghị giải quyết nội bộ gia đình. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của quận ban hành sao không được thực hiện mà để kéo dài nhiều năm rồi lại nói giải quyết nội bộ gia đình? Tôi yêu cầu quận thi hành hai quyết định này, tháo dỡ phần xây dựng không phép của bà H. trên sân chung để chúng tôi có lối đi thông thoáng như xưa.

Ông Phương Minh Hoàng, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Ông Nguyễn Văn Kết, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết sở dĩ quận kéo dài việc cưỡng chế tháo dỡ căn nhà của bà H. do thấy tranh chấp giữa những người trong nội tộc, có quan hệ gia đình với nhau, muốn để gia đình tự giải quyết để tránh mâu thuẫn kéo dài. Tuy nhiên, gia đình không tự thỏa thuận được. Để chấm dứt khiếu nại của ông Hoàng, quận đã tổ chức thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, ngày 10-10, Đội quản lý trật tự đô thị quận đã lên kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ căn nhà xây dựng không phép, được lãnh đạo quận phê duyệt, sau đó ra thông báo thực hiện quyết định cưỡng chế. Ngày 28-10, phường An Lạc vận động bà H. tự tháo dỡ và bà này chấp thuận. Địa phương cũng đồng ý cho bà chừa lại phần tường bên phải để làm hàng rào cùng phần sàn để sau này nâng cấp chống ngập. Vừa qua địa phương kiểm tra thì thấy bà H. đã thực hiện đúng cam kết.

NHẪN NAM ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm