Di dời nhà trễ hạn không được nhận tiền thưởng

Tuy nhiên, trong quá trình nhận tiền bồi thường, ban bồi thường đã tạm giữ lại 5 triệu đồng, sau khi bàn giao mặt bằng sẽ hoàn trả. Ngoài ra, theo thông báo thì khi gia đình thực hiện xong việc di dời sẽ được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng nữa. Tuy nhiên, gia đình tôi thực hiện việc tháo dỡ đã lâu mà phường và ban bồi thường vẫn chưa giải quyết cho tôi. Cho tôi hỏi đây có phải là thiếu sót của cơ quan chức năng hay không? Tôi đề nghị nếu gia đình đã làm đúng như quy định thì cơ quan chức năng cần phải giải quyết đúng và sớm cho gia đình tôi để gia đình không bị thiệt thòi.

Trần Thị Sam (64/57/10/5 Nguyễn Khoái phường 2, quận 4, TP.HCM)

Đại diện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 4 trả lời: Theo quyết định của UBND TP thì những hộ nào thực hiện việc di dời bàn giao mặt bằng trước 20 ngày kể từ ngày nhận mặt bằng sẽ được nhận tiền thưởng là 5 triệu đồng. Trường hợp của bà Sam thì theo quy định bà phải giao trước ngày 7-10-2014 nhưng đến ngày 29-12-2014 bà mới giao. Như vậy bà Sam đã giao trễ so với quy định vì thế bà không nhận được tiền thưởng. Vì nhà bà là nhà đồng sở hữu nên bà không thể tự đi nhận tiền tạm giữ trước đây mà phải có những người đồng thừa kế đi theo hoặc có giấy ủy quyền thì ban bồi thường mới giải quyết việc chi trả cho bà.

VÕ HÀ ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm