Tờ rơi quảng cáo làm bẩn đường phố

Đây là hành vi bị cấm theo Quyết định 108 năm 2002 của UBND TP.HCM về hoạt động quảng cáo. Rất nhiều người (trong đó thỉnh thoảng cũng có tôi) chỉ đọc lướt qua các tờ rơi này rồi vứt luôn xuống đường, khiến xung quanh đầy rác!

Thường thì các em sinh viên làm thêm công việc này. Có thể các em không biết rằng mình đang vi phạm pháp luật. Việc xử lý vi phạm (nếu có) cũng gặp khó khăn vì các em chỉ phát tờ rơi độ vài tiếng đồng hồ là “rút quân”, nay chỗ này, mai chỗ khác.

Đồng ý là các cảnh sát giao thông không có nhiệm vụ xử lý vi phạm về quảng cáo. Tuy nhiên, mỗi công dân đều có trách nhiệm thực hiện và nhắc nhở nhau cùng thực hiện đúng quy định. Tuy không xử phạt được nhưng chắc chắn lời nói của các anh rất có “trọng lượng”. Các anh hoàn toàn có thể nhắc nhở các em ngừng công việc trên để khỏi gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Trường hợp đã nhắc nhở mà các em vẫn phớt lờ, các cảnh sát giao thông nên thông báo để cơ quan chức năng xem xét, xử lý vi phạm.

...phuongvy@yahoo.com

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm