Tình huống kỳ 6: Vào đường cong phải bật xi nhan?

Xin mời quý bạn đọc với tinh thần “Không được giải cũng được luật” nhanh tay tra cứu luật và gửi đáp án về À Ra Thế!

Tình huống kỳ 6 như sau:

 Anh A điều khiển xe ô tô con đưa gia đình đi chơi, khi đang lưu thông qua hết đoạn đường cong (không có đường giao cắt) thì bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Anh cảnh sát giao thông thông báo xe của anh A bị phạt vì đi vào đường cong (bên phải) mà không bật xi nhan để cảnh báo cho các phương tiện khác. Ngược lại, anh A cho rằng đoạn đường này không có đường giao cắt, xe của anh đi đúng làn đường dành cho xe ô tô nên không cần phải bật đèn xi nhan cảnh báo.

Đến đây, anh A nhờ đến quý bạn đọc của báo Pháp Luật TP.HCM tra cứu quy định của pháp luật để xem thử anh cảnh sát giao thông xử phạt như vậy có đúng không. Các bạn nhớ đưa ra con số dự đoán người có đáp án đúng và số điện thoại liên lạc để À Ra Thế có thể liên lạc trong trường hợp đạt giải nhé!

 

Bạn đọc tham gia dự thi bằng cách: Trả lời trực tiếp http://plo.vn/a-ra-the.html hoặc gửi đáp án về hộp thư arathe2016@phapluattp.vn hoặc gửi qua bưu điện: “À Ra Thế - báo Pháp Luật TP.HCM, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm