Tiền Giang: Người bán xe phải ký tên trước mặt cảnh sát (?!)

Tuy nhiên, một số huyện của tỉnh này lại buộc người bán phải ký tên vào giấy bán xe trước mặt cảnh sát giao thông (CSGT) “để làm tin”.

Anh Nguyễn Minh Q. (ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) có bán xe máy cho một người ở huyện Chợ Gạo. Anh Q. đã ký tên vào giấy bán xe để người mua tự đi làm thủ tục sang tên. Hai ngày sau, người mua lại đề nghị anh Q. đích thân đến Công an huyện Chợ Gạo để ký lại lần nữa vào giấy bán xe. Nhiều người dân ở huyện Cái Bè, Cai Lậy cũng gặp phải tình huống này. Các cán bộ đăng ký xe cho rằng: “Nếu không tận mắt nhìn thấy người bán ký tên, e sẽ bị giả mạo”.

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, trung tá Lê Hoàng Tiến - Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: “Phòng sẽ kiểm tra, hướng dẫn các huyện làm đúng quy định, tránh gây phiền hà cho người dân”.

HOÀNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm