Thành lập Ủy ban Năng suất lao động quốc gia

Theo đó Ban soạn thảo gồm 5 thành viên đại diện của Bộ LĐ-TB&XH do ông Huân làm Trưởng Ban soạn thảo, các thành viên Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tổ biên tập gồm 24 thành viên.

Năng suất lao động Việt Nam được Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đánh giá thuộc nhóm thấp nhất ở châu Á-Thái Bình Dương, do nhiều yếu tố cấu thành. Ảnh: P.ĐIỀN

Cụ thể, Ban soạn thảo thực hiện tổ chức thu thập, nghiên cứu thông tin, chuẩn bị tài liệu, xây dựng các chuyên đề nghiên cứu làm cơ sở xây dựng đề án. Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về đề án. Đồng thời chuẩn bị dự thảo văn bản, tờ trình, bản thuyết trình chi tiết về dự thảo đề án, thảo luận  về nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Qua đó xây dựng và hoàn thiện đề án thành lập Ủy ban Năng suất lao động quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm