Sự khác nhau giữa đời thực và phim ảnh

Trên phim: Bạn là một cô nàng hậu đậu, lóng ngóng nhưng tốt bụng, hiền lành đến độ người khác phải... ngưỡng mộ. Nhờ thế mà trong một lần vội vã chạy đến trường cho kịp giờ, bạn đã đâm sầm vào người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy một cách rất tình cờ, cùng một chồng sách rơi lộp bộp xuống đất. Những gì diễn ra tiếp theo nữa thì hẳn bạn đã hình dung ra rồi.

Thực tế thì: Những cô nàng hậu đậu dù ở điểm nào đấy thì có vẻ đáng yêu thật đấy, nhưng nguy cơ bị gán cho mác "giả nai" là khá cao, hoặc không thì hay nhận được những cái cười khẩy, lắc đầu từ những người xung quanh bởi lúc nào cũng vụng về, hồn nhiên quá mức. Bạn tốt bụng quá, rồi lại tin người, chịu đựng cũng giỏi – tốt thôi, nhưng nhớ là ở bất cứ nơi đâu thì trong cuộc sống này đôi khi phải “cáo” một tí, khôn ngoan một tí thì mới có chỗ cho những vận may tìm đến.

Trên phim: Những cô nàng phản diện lắm chiêu trên phim sẽ luôn thua những cô nàng ngoan hiền, nhan sắc trung bình trong cuộc "chinh phục" hoàng tử.

Thực tế thì: Có ối thứ phải học từ những cô nàng phản diện đấy! Một là lúc nào họ lúc nào cũng tự tin, biết rõ mình là ai và biết cách thể hiện mình. Hai là họ am hiểu nhiều lĩnh vực, hiểu nhanh vấn đề ở bất cứ tình huống nào và biết cách xử lý chúng chứ không phải ngơ ngác và cam chịu nhưng những cô nàng chính diện.

Trong cuộc sống thực, những phẩm chất trên đã đủ để đốn ngã các chàng trai rồi, đâu cần phải sử dụng các chiêu bài để cuối cùng chịu nhìn hoàng tử của mình khoác tay ai kia, phải không nào?

Sự khác nhau giữa đời thực và phim ảnh ảnh 1

Trên phim: Dù gặp bất cứ khó khăn gì thì bạn sẽ luôn vượt qua được bằng cách làm việc thật chăm chỉ, thậm chí đến độ đến độ... chảy máu cam, gần đến hạn deadline thì dù vấn đề có khó nhằn đến mức nào nữa thì cũng có một ai đó giúp đỡ để gỡ rối.

Thực tế thì: Sự chăm chỉ không phải là con đường thẳng đi một phát là đến ngay thành công. Mà còn phải có nhiều yếu tố nữa như sáng tạo, khéo léo, có các mối quan hệ hỗ trợ nữa thì bạn mới có thể chạm đích. Thế nên đừng ảo tưởng rằng sẽ có bà tiên xuất hiện để giúp đỡ khi cần và cũng đừng chăm chỉ một cách mù quáng, teen nhé!

Trên phim: Nhân vật nam chính trên phim sẽ là những hoàng tử cực lung linh và đến cuối phim họ sẽ dành tặng bạn những lời tỏ tình đẹp như mơ.

Thực tế thì: Các chàng trai quanh chúng ta thì thường có một đống khuyết điểm chứ chẳng hề hoàn hảo như ở trên phim đâu. Cái chính là tình yêu từ trái tim đến trái tim chứ không phải đến từ sự hào nhoáng bên ngoài, thế nên đừng quá mộng mơ để tìm kiếm một chàng trai như thế hoặc đem hình mẫu trên phim ra so sánh với một nửa của mình nhé!

Và điều quan trọng nữa là các chàng trai thì không giỏi môn Văn và trí tưởng tượng của họ cũng không như chúng ta thế nên đừng quá hy vọng về những lời tỏ tình kẹo ngọt nhé, được nghe 3 từ quan trọng từ họ cũng là hạnh phúc lắm rồi, phải không nào?

Cuộc sống khác với phim ảnh đấy, thế nhưng có một điều mà cả trong phim và thực tế luôn đúng, đó là sự trong sáng, thật thà, thẳng thắn của các cô nàng nữ chính thì đều rất dễ làm tan chảy tim của các boy đấy, thế nên bạn có quyền mơ mộng tiếp nếu như mình sở hữu những điểm đáng yêu này nhé!

Theo PLXH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm