Quản lý lơi lỏng, chính quyền phải trả giá đắt!

Cơ quan này đã kiến nghị UBND TP xem xét lại việc sử dụng đất trên; thu hồi các quyết định của UBND huyện Thủ Đức công nhận quyền sử dụng đất, xử lý các trường hợp sang nhượng trái phép. Song những kiến nghị này đã bị “quên” trong 12 năm. Để rồi khi thanh tra lại vào năm 2007, Thanh tra TP phát hiện từ 105 hộ chiếm dụng đất ban đầu nay đã lên đến 333 hộ (!).

Càng đọc càng thấy tức. Vì sao UBND TP lại có thể “quên” việc cần phải làm trong chức năng, nhiệm vụ của mình? Việc thu hẹp quy mô sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch là những hệ lụy rất phổ biến ở những khu vực được quy hoạch làm khu công nghiệp, công viên cây xanh... nhưng sau đó đã bị lấn chiếm, cất nhà trái phép. Không thể đập hết, chính quyền đành nhượng bộ bằng cách chỉnh sửa quy hoạch cho phù hợp với thực tế. Riết rồi TP sẽ phát triển như thế nào khi đi đâu cũng toàn thấy “rừng bê-tông” nhà ở?

Phước Thành (thanhtrungtran...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm