Quận 5 đã dỡ tấm đan vi phạm xây dựng

Chủ nhà vi phạm (69 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10) không có nhà nên đoàn cưỡng chế mở khóa cửa vào nhà tháo dỡ phần vi phạm xây dựng.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Một tấm đan, nhiều cơ quan dỡ không nổi” ngày 6-12-2012, phản ánh nhà ông Ngụy Đạt (61 Triệu Quang Phục, phường 10, quận 5, TP.HCM) bị ông P. bít giếng trời gây ngộp nhưng UBND quận không giải quyết hành vi vi phạm xây dựng của ông P. nên phía ông Đạt đã kiện chủ tịch UBND quận 5 về việc này. Năm 2013, ông Đạt yêu cầu TAND quận 5 buộc chủ tịch UBND quận cưỡng chế tháo dỡ tấm đan trả lại phần diện tích giếng trời như cũ và bồi thường thiệt hại hơn 160 triệu đồng. Khi tòa đang thụ lý vụ án, chủ tịch UBND quận 5 ra quyết định buộc ông P. tháo dỡ phần bít giếng trời, trả lại hiện trạng ban đầu nhưng ông P. không chấp hành nên quận ra quyết định cưỡng chế.

Năm 1999, ông Đạt được cấp giấy chủ quyền căn nhà ở địa chỉ trên. Năm 2004, chín hộ dân (nhà liền kề với ông Đạt) đã bán nhà cho ông P. Riêng phần diện tích đất liền kề giữa hai nhà được UBND quận 5 xét bán bổ sung cho ông Đạt. Ông P. đã lấy tôn che phần giếng trời trên diện tích được bán bổ sung này. Năm 2006, ông Đạt kiện ông P. ra TAND quận 5. Lần lượt tòa này và TAND TP.HCM đều tuyên ông Đạt thắng kiện. Tháng 7-2009, sau khi thi hành án được ba ngày, ông P. tiếp tục lợp tôn bít lại giếng trời như cũ. Phía dưới mái tôn, ông P. còn đặt thêm một tấm đan bịt kín lối thông hơi này.

NGUYỄN QUỲNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm