Vụ “Tranh chấp đất, phường không chịu hòa giải”

Phường đã nhận đơn đề nghị hòa giải

Đã nhận đơn đề nghị tổ chức hòa giải giữa chị Từ Nguyễn Thu Hương - đại diện ủy quyền của ông Hoàng Đình Chính (ngụ đường Nguyễn Văn Tiên, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và ông Nguyễn Văn Hà (ngụ đường Nguyễn Văn Tiên, phường Tân Phong) liên quan việc tranh chấp quyền sử dụng đất.

Theo ông Hoan, ngày 24-6, chị Hương đến UBND phường nộp đơn đề nghị tổ chức hòa giải. Tuy nhiên, do cán bộ tư pháp chưa hiểu hết vấn đề mà người đưa đơn kiến nghị nên đã không nhận đơn. UBND phường đã làm việc với cán bộ tư pháp để rút kinh nghiệm.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM phản ánh việc chị Hương đến UBND phường Tân Phong nộp đơn đề nghị tổ chức hòa giải liên quan việc tranh chấp quyền sử dụng đất. Sau khi nhận và đọc đơn thì cán bộ tư pháp phường không nhận mà hướng dẫn về khu phố để hòa giải.

Theo chị Hương, pháp luật không quy định buộc khu phố hòa giải việc tranh chấp quyền sử dụng đất mà chỉ giải quyết, hòa giải những mâu thuẫn xã hội, cuộc sống thường nhật. Vì vậy chị Hương đã gửi đơn phản ánh lên báo Pháp Luật TP.HCM cho rằng UBND phường đã “đẻ” thêm quy định để hành dân.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm