Phường chậm thực hiện quyết định của quận

Năm 1993, sau khi ly hôn, bà Thảo được tòa án phân chia tầng trệt của căn nhà trên để sử dụng; người chồng cũ của bà là ông Nguyễn Tiến Đức được sử dụng lầu một, lầu hai và sân thượng. Trong thời gian sử dụng nhà, ông Đức tự ý xây thêm sáu cột bê tông trên các ban công... để biến sân thượng thành lầu ba. Thấy căn nhà không thể chịu lực nặng, bà Thảo đã nhiều lần đề nghị ông Đức tháo dỡ những phần xây thêm nhưng ông không nghe. Chưa hết, ông Đức còn áp thêm hai bảng quảng cáo lên hai bên tường làm cho căn nhà bị nghiêng...

Tháng 1-2007, UBND quận Phú Nhuận đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Đức, đồng thời buộc ông tháo dỡ những phần vi phạm. Sau đó, UBND quận cũng đã ra quyết định cưỡng chế ông Đức thi hành quyết định nhưng ông vẫn không thực hiện. Hiện căn nhà có nhiều vết nứt rất to và chúi hẳn về phía trước. Sợ căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào, bà Thảo phải tìm chỗ khác thuê ở...

Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND phường 10, quận Phú Nhuận, cho biết: Giữa tháng 12-2007, phường đã tổ chức cưỡng chế ông Đức thi hành quyết định xử phạt của quận nhưng chỉ mới cưỡng chế được một phần. Tới đây, phường sẽ trình biên bản lên quận để đề xuất quận kiến nghị Sở Văn hóa Thông tin tháo dỡ hai tấm bảng quảng cáo. Tiếp theo, phường sẽ buộc ông Đức giám định khả năng chịu lực hiện hữu của căn nhà. Nếu khả năng chịu lực nằm trong mức độ cho phép, ông Đức được tạm sử dụng như hiện trạng. Ngược lại, ông Đức phải gia cố móng hoặc tháo dỡ toàn bộ những phần vi phạm theo đúng như quyết định.

TƯỜNG VY

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

(PLO)- Chủ nuôi chó, mèo phải đáp ứng điều kiện nuôi để chính quyền dễ quản lý, giảm tình trạng một nhà nuôi số lượng lớn làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.