Phụ nữ nên biết tự bảo vệ mình

Phụ nữ nên biết tự bảo vệ mình ảnh 1
- Người đàn ông mở miệng hỏi tiền khi hai người còn đang yêu cho thấy trong mắt anh ta bạn chỉ là một chiếc máy ATM mà thôi.

- Bạn thích anh chàng cá tính, hãy coi chừng, bởi rất có thể sau này chàng sẽ chẳng còn tâm trạng quan tâm đến bạn!

- Ít nhất bạn cần biết chàng muốn nói gì bởi người đàn ông ít nói hiền lành dễ cục tính, biết đâu có ngày chàng sẽ không khách sáo động chân động tay với bạn.

- Khi hai người đang cố gắng tìm chỗ dừng xe, nếu chàng không ngần ngại bảo bạn ra chiếm chỗ đang còn trống trong khi đợi chàng đỗ, chứng tỏ chàng không yêu thương bạn đến mức nâng niu. Rất có thể, khi nảy sinh việc khó bạn sẽ là bia đỡ đạn của chàng!

6. Đừng vì tiết kiệm phí xăng xe mà rủ chàng dạo phố.

7. Nếu bạn còn đắn đo việc chàng có chịu trách nhiệm sau khi “gần gũi” hay không thì tốt nhất đừng nên thử, bởi bạn vẫn chưa sẵn sàng.

8. Đừng tiếp tục chọc giận khi chàng đang bực tức. Dù điều bạn nói có lý nhưng bản tính đàn ông khiến chàng không dám nhận sai về mình.

9. Nếu chàng tự ti thì dù bạn cố gắng che giấu hay kìm nén bản lĩnh của mình vẫn khó có thể nâng cao lòng tự trọng của chàng.

10. Nếu bạn nói không nhưng chàng vẫn tiếp tục tỉ tê thuyết phục và không dừng hành động ham muốn, điều đó cho thấy chàng không coi trọng lời nói của bạn.

11. Người phụ nữ khao khát tự do trong hôn nhân sẽ phát hiện hôn nhân làm họ mất đi sự tự do.

12. Theo điều tra, chỉ 1% phụ nữ cho rằng phụ thuộc hoàn toàn vào chồng là điều hạnh phúc. Vì vậy, bạn hãy nhanh chóng lên kế hoạch kinh tế và có sổ tiết kiệm riêng cho mình, chớ để đến khi hối hận cũng không kịp!

13. Đừng bao giờ bắt chàng chứng minh bạn hay mẹ chàng ai quan trọng hơn!

14. Nữ giới thường để tình yêu ảnh hưởng đến công việc; nhưng ngược lại, đàn ông lại vì công việc không thuận lợi mà chi phối đến tình yêu.

15. Đừng bao giờ nói với chàng rằng bạn không quan tâm đến việc chàng ngoại tình với bao nhiêu phụ nữ, miễn đừng dẫn theo một đứa trẻ về nhà. Chàng sẽ không cho rằng bạn đang nói đùa, chỉ đến khi túi tiền của chàng đã cạn, bạn sẽ thấy mình dại dột biết bao!

16. Nếu hai người không vui vẻ khi yêu thì nhất định sẽ không thể hạnh phúc sau khi kết hôn; hai người không hạnh phúc liệu con trẻ có thể được lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ và gia đình hạnh phúc?

17. Đừng nhẫn nhịn quá mức, lựa chọn buông tay khi có thể là điều đúng đắn.

18. Trừ khi bạn có thể huấn luyện một chú mèo biết bơi, một chú chó không ngừng vẫy đuôi mừng rỡ khi được cho ăn thì mới có thể khống chế hoàn toàn con cái mình.

19. Đừng tin khi chàng nói: “Anh không xứng đáng với em”.

20. Đừng bao giờ kết hôn với người đàn ông từng thù hận chính mẹ đẻ anh ta.

21. Không nên quá tin vào lời bàn ra tán vào của thiên hạ, chỉ cần bạn coi trọng chính mình.

22. Hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng: Bạn không cần phải làm mẹ khi còn quá trẻ.

Theo Hạnh Phúc ( Dân trí/ RL)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm