Phù Cát (Bình Định): Khai thác đất khi chưa có giấy phép

Theo ông Đặng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cát Hải, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) An Kim là đơn vị khai thác đất tại núi Bé để đổ bờ bao các hồ nuôi tôm. Trước đó, ngày 20-6-2001, UBND tỉnh đồng ý cho DNTN An Kim làm chủ đầu tư dự án nuôi tôm công nghiệp tại Cát Hải trên tổng diện tích là 52 ha. Hiện doanh nghiệp đang thực hiện giai đoạn một của dự án (30 ha). Ông Hà khẳng định: “Doanh nghiệp căn cứ hồ sơ thiết kế ban đầu nên tiến hành khai thác đất tại núi Bé chứ chưa được cơ quan chức năng cấp phép để khai thác”.

Hiện nay, doanh nghiệp đã ngừng khai thác nhưng những hậu quả về môi trường đã hiển hiện rõmột phần diện tích của núi Bé đã bị băm nát, đào xới lên để lấy đất. Với tình trạng này, việc sạt lở đất, đá từ núi xuống khu vực xung quanh vào mùa mưa là không thể tránh khỏi.

CÔNG LUẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm