Phạt công ty đưa lao động sang Angola 35 triệu đồng

Ngoài ra, Công ty Colecto còn bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian sáu tháng.

Hiện có khoảng 45.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Angola, chủ yếu làm thợ chụp ảnh, photocopy, sửa chữa ô tô, xây dựng... Trong đó, đã có 11 lao động các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt mạng do tai nạn lao động và sốt rét. Đến nay Bộ LĐ-TB&XH vẫn chưa cấp phép cho doanh nghiệp nào đưa lao động sang thị trường này làm việc.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm